Băng nhóm trộm cắp chỉ "xoáy" đồ cổ

Thứ Năm, 30/07/2015, 19:12
Chiều 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Oai (51 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Út (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo một cán bộ điều tra, khoảng thời gian từ tháng 7/2014, nhiều hộ dân tại các huyện Cao Lãnh, Tam Nông, Thanh Bình và TP Cao Lãnh trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm các hiện vật là những món đồ cổ, có giá trị về kinh tế.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật trong một vụ án được thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Oai thừa nhận cùng với đồng bọn thực hiện trót lọt 10 vụ trộm đồ cổ, gồm: ghế cổ, lư đồng, trường kỷ… trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Số tang vật này được Oai chuyển cho Nguyễn Văn Út tìm mối tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 1 bộ trường kỷ do Oai khai trộm ở Tiền Giang; 3 ghế nghi cổ, 1 cái quả cẩn xà cừ, 1 lư hương… Đây là tang vật các đối tượng trộm cắp trên địa bàn các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình và TP Cao Lãnh.

Văn Vĩnh
.
.
.