Cần Thơ:

Băng nhóm giết người theo kiểu "xã hội đen" lãnh án

Thứ Sáu, 13/09/2013, 13:01
Ngày 11/9, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Giết người” xảy ra tại quán cà phê Đăng Khoa (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vào ngày 19/10/2012.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Lộc, tự là Hùng “lãng tử” (52 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều), 18 năm tù; Từ Văn Minh (40 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) 19 năm tù; Lê Trường Giang (23 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 13 năm tù; Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, ngụ tại đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) 20 năm tù; Lê Văn Sỹ (35 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) 16 năm tù và Bùi Phước Thiện (21 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ, Từ Văn Minh có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Diễm Linh và Cao Thanh Thuận (cùng nhân viên của quán cà phê Đăng Khoa). Minh nhiều lần đến quán gây sự, đập phá đồ đạc nên chủ quán là bà Nguyễn Thị Mộng Thùy nhờ Nguyễn Trung Thành giúp đỡ.

Nhận lời của bà Thùy, Thành gọi điện thoại cho Minh yêu cầu gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 19/10/2012, Minh điện thoại cho “đại ca” Hùng “lãng tử” nhờ hỗ trợ đến quán cà phê Đăng Khoa giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Hùng điện thoại cho Sỹ và dặn đem theo hung khí cùng Minh, Giang, Ty kéo đến quán cà phê này đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hùng “lãng tử” và đồng bọn đã dùng hung khí đâm ông Đoàn Ngọc Vinh chết tại chỗ và làm Nguyễn Hoàng Hà (ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) bị thương tích nặng. Trong đó, Ty là người trực tiếp đâm chết Đoàn Ngọc Vinh.

Được biết, Hùng “lãng tử” là “trùm” giang hồ đất Tây Đô với 5 tiền án, 1 tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản... Ra tù, Hùng “lãng tử” không chí thú làm ăn mà lại “ngựa quen đường cũ”, chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê chém mướn… làm mất ANTT, gây bức xúc trong dư luận

V.Đ.
.
.
.