Băng nhóm chuyên trộm, tiêu thụ xe ô tô đắt tiền liên tỉnh bị bắt

Thứ Tư, 03/06/2015, 16:50
Các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 1 vụ tại tỉnh Bình Phước, chiếm đoạt 6 chiếc xe ô tô loại 7 chỗ (trong đó, có 2 xe hiệu Inova, 2 xe hiệu Fortuner, 1 xe hiệu Captiva và 1 xe hiệu Ford Everets).
Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với VKSND  cùng cấp, các đơn vị chức năng khác tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm trộm và tiêu thụ xe ô tô liên tỉnh gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Cách đây 1 năm, tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành đã xảy ra vụ trộm hết sức táo tợn. Thủ phạm đã đột nhập nhà ông Thái Văn L. (51 tuổi, ngụ ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành) trộm máy tính xách tay và xe ô tô hiệu Fortuner trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm truy bắt thủ phạm để trấn an dư luận. Sau hơn 10 tháng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ băng nhóm chuyên trộm và tiêu thụ tài sản khép kín trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước.

Lực lượng Công an áp giải Lê Minh Vinh đến hiện trường vụ trộm.

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Công an xác định, lúc 1h ngày 23/5/2014, Bùi Văn Nhị (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô chở Lê Minh Vinh (41 tuổi, ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mang theo đèn pin và kìm cộng lực từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Phước để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đi ngang qua nhà ông L., nằm cạnh quốc lộ 14, thuộc ấp Suối Ngang (xã Nha Bích) thì phát hiện xe ô tô đậu phía trong cổng nhà. Thấy vậy, Nhị chạy xe qua khoảng 100m thì dừng lại để Vinh xuống rồi chạy đi trước. Vinh tiếp cận ngôi nhà, leo qua hàng rào vào bên trong dùng kìm cộng lực bẻ khóa cổng. Sau đó, Vinh phá khóa cửa đột nhập vào nhà trộm máy tính xách tay và chìa khóa xe ô tô.

Lê Minh Vinh thực nghiệm quá trình lấy trộm xe ô tô.

Trước khi tẩu thoát, Vinh dùng ổ khóa móc vào khoen các cửa ngoài nhằm ngăn chặn người nhà nạn nhân phát hiện truy bắt, rồi đẩy xe ô tô hiệu Toyota Fortuner biển số 93A-010.42 ra ngoài đường đề máy điều khiển về TP Hồ Chí Minh. Vinh giao xe cho Nhị bán cho Hà Phước Cường (44 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) với giá 130 triệu đồng.

Tiếp đó, Cường thay biển số giả và lấy giấy đăng kiểm giả từ Nguyễn Duy Khánh (55 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đem đi tiêu thụ. Cường đưa xe về TP Vũng Tàu bán thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Chiếc xe ô tô tại hiện trường.
Nhiều người dân tập trung đến xem buổi thực nghiệm hiện trường.

Các đối tượng khai nhận, đã gây ra 5 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 1 vụ tại tỉnh Bình Phước, chiếm đoạt 6 chiếc xe ô tô loại 7 chỗ (trong đó, có 2 xe hiệu Inova, 2 xe hiệu Fortuner, 1 xe hiệu Captiva và 1 xe hiệu Ford Everets).

Mỗi vụ trộm, Vinh được đồng bọn chia cho từ 10 đến 30 triệu đồng. Các đối tượng đã bị khởi tố bị can và tạm giam tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Thành
.
.
.