Băng cướp xe Attila sa lưới

Thứ Tư, 25/07/2007, 12:31
Băng cướp này có thủ đoạn cướp rất trắng trợn nhằm vào những phụ nữ đi xe Attila một mình. Bọn chúng thường đi thành nhóm, ép xe của nạn nhân vào lề đường rồi đẩy nạn nhân té ngã, cướp tài sản.

Ngày 24/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình, TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Thanh Sơn (20 tuổi, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Vương Vũ (24 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) về hành vi cướp tài sản tại phường 13, quận Tân Bình đêm 20/7.

Những tháng đầu năm 2007, trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp xe Attila, tập trung chủ yếu vào phụ nữ. Trong lúc CQĐT đang rà soát địa bàn thì ngày 20/7 thêm một vụ cướp xe xảy ra.

Theo lời kể của chị Trần Thị Thanh Vân (35 tuổi, tạm trú phường 13, quận Tân Bình) do bị đau bao tử nên 0h15' ngày 20/7, chị chạy xe Attila màu đen BKS 54P1-7932 đi mua thuốc tây uống.

Đến tiểu đảo Lê Văn Huấn - B1 Cộng Hòa, 6 thanh niên đi 3 chiếc xe gắn máy từ phía sau chạy lên chặn xe. Bọn chúng đẩy chị Vân té ngã rồi dùng dao khống chế cướp xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình lập tức đến hiện trường. Tin trinh sát thu thập liên tục báo về, Đội đã xác định Đoàn Thanh Sơn - đối tượng tình nghi có nhà ở phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, nhưng bỏ nhà sống lang thang từ lâu. Tên này thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn "bất hảo", xưng danh ở ga Hòa Hưng (quận 10).

16h ngày 23/7, trinh sát Đội phát hiện và bắt khẩn cấp Đoàn Thanh Sơn khi hắn đang lảng vảng ở ga Biên Hòa (Đồng Nai). Tiếp tục truy xét, Đội đã bắt được thêm Nguyễn Vương Vũ - đồng bọn của Sơn tại ga Hòa Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Thanh Sơn và Nguyễn Vương Vũ đã thừa nhận cùng đồng bọn là Bo quắn, Kiếm, Tuấn, Bình An gây ra vụ cướp xe Attila của chị Vân.

Hiện vụ án đang mở rộng điều tra, Công an quận Tân Bình yêu cầu các đối tượng Bo quắn, Tuấn, Bình An, Kiếm sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng

K.D.
.
.
.