Băng cướp táo tợn trên Quốc lộ 1A lãnh án

Thứ Ba, 25/08/2015, 13:00
Ngày 25/8, Toà án nhân dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình, 20 tuổi, cùng 9 bị cáo khác là đồng bọn với Bình mức án từ 6 tháng đến 8 năm tù giam về với tội danh “cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”
Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến ngày giữa tháng 3 vừa qua, Nguyễn Thanh Bình cùng đồng bọn gồm các đối tượng tên Đạt, Thanh, Dương, Hào, Tỷ, Hiếu, Hoan, Nho và Tiến đã sử dụng nhiều loại hung khí và xe mô tô chạy lòng vòng trên tuyến QL1A đoạn từ huyện Trảng Bom đến TP Biên Hòa thực hiện 4 vụ cướp với hành vi táo tợn, liều lĩnh và nguy hiểm; tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được gần 140 triệu đồng.
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Thủ đoạn của các đối tượng này là ép xe người đi đường vào lề đường đến té ngã xuống đường, sau đó dùng gậy sắt, dao, roi điện đánh nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản, Nguyễn Thanh Bình và đồng bọn mang xe lên tỉnh Bình Phước rồi đưa qua biên giới Campuchia để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.                                              

Ngọc Sơn
.
.
.