Băng cướp U15 với hàng loạt vụ cướp giật du khách nước ngoài

Thứ Bảy, 24/12/2016, 10:35
Băng cướp nhí tuổi đời từ 13-15 thường hoạt động vào lúc rạng sáng, con mồi của chúng là du khách nước ngoài vừa bị Công an quận 1 bắt. Tài sản cướp được các đối tượng bán và nướng vào game online...


Ngày 24-12, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng Lê Quang Duy, Đặng Trung Tín (cùng 14 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bửu (13 tuổi) để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Ba đối tượng trong băng cướp nhí

Rạng sáng cùng ngày, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm-Công an quận 1 tuần tra tại khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe máy với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. 

Khi đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) 3 đối tượng phát hiện một phụ nữ đang nghe điện thoại trên lề đường nên áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi. 

Phát hiện tổ tuần tra, 3 đối tượng tăng ga chạy về hướng khu phố tây Phạm Ngũ Lão, tuy nhiên khi đến đường Cống Quỳnh, 3 đối tượng đã bị tổ trinh sát khống chế bắt giữ.

Tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan điều tra 3 đối tượng khai nhận đã cùng một số đối tượng khác (tuổi đời từ 13-15 tuổi) hợp thành một nhóm thường xuyên thực hiện các vụ cướp giật lúc rạng sáng. Các đối tượng chia ra từng nhóm nhỏ khi trời bắt đầu sáng thì đi tìm con mồi trên các con đường vắng ở trung tâm thành phố và ra tay cướp giật.

“Con mồi” của các đối tượng đa phần là du khách nước ngoài. Sau khi ăn được “hàng” các đối tượng đem bán chia nhau sau đó cả nhóm nướng vào trò game điện tử trực tuyến. Công an quận 1 tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong băng cướp nhí này.

Anh Thư
.
.
.