Giật giỏ xách của Việt kiều

Thứ Ba, 17/03/2015, 08:45
Thấy chị Nguyễn Thị Phương Liên (Việt kiều Úc) đang cầm giỏ xách đứng ở lề đường nên Khoa và Trí "già" áp sát giật giỏ xách, tẩu thoát.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một băng nhóm cướp giật tài sản với 3 đối tượng gồm Phạm Đình Anh Khoa (21 tuổi, ngụ quận 10; 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Trần Quốc Trí (Trí “già”, 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”) và Phan Cao Tuân (34 tuổi; ngụ quận Tân Bình). Tang vật thu giữ gồm 80 triệu đồng, 1 dây chuyền, 2 điện thoại Iphone, 1 đồng hồ…

Các đối tượng khai thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản, trong đó vụ cướp được tài sản nhiều nhất là vào ngày 5/3/2015.

Khoảng 4h40 hôm đó, Trí chở Khoa bằng xe Wave BKS 59E1-227.60 dạo quanh các tuyến đường tìm con mồi. Đến trước nhà số 472 đường Cách Mạng Tháng Tám, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Liên (Việt kiều Úc) đang cầm giỏ xách đứng ở lề đường nên áp sát giật giỏ xách, tẩu thoát.

Tại nhà một người quen của bọn cướp nằm trên đường Trần Văn Đang (quận 3) chúng lục giỏ xách bên trong có 165 triệu đồng, 1 iPad, 2 điện thoại, 1 đồng hồ, 2 bông tai và 1 sợi dây chuyền. Toàn bộ số tài sản này chúng mang bán cho Tuân rồi chia nhau tiêu xài.

M.Hải
.
.
.