Quảng Ninh:

Băng cướp bịt mặt sa lưới

Thứ Năm, 28/06/2012, 16:20
Nhóm cướp lượn lờ rình rập ở đường ven biển vắng vẻ để tìm “mồi”. Gặp những cặp tình nhân mải yêu đương, chúng bịt khẩu trang, mặc áo mưa dùng hung khí tấn công để cướp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 6 vụ cướp táo tợn ở khu đô thị Tân Lập, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đêm 15/3/2012, anh Đặng Công Sơn và chị Mai Thuỳ Dung, trú tại TP Cẩm Phả đang ngồi tâm sự ở bờ biển thuộc khu đô thị mới Tân Lập thì bất ngờ giật nảy người bởi tiếng quát: “ngồi im không tao giết”. Chưa kịp định thần, họ thấy một nhóm thanh niên mặc áo mưa, bịt khẩu trang, tay lăm lăm dao, phớ vây quanh. Chúng lấy dây trói anh Sơn và chị Dung, dùng băng dính bịt miệng hai người. Sau đó chúng thản nhiên cướp chiếc xe máy Yamaha, 2 điện thoại di động và 500.000 đồng của cặp tình nhân và biến mất vào màn đêm.

Chỉ mấy ngày sau, tại đường ven biển này lại xảy ra 2 vụ cướp táo tợn với thủ đoạn tương tự như trên. Nạn nhân lần này là anh Đỗ Xuân Hà cùng chị Vũ Thị Nga, ở tại TP Cẩm Phả bị cướp 1 xe máy Yamaha, 1 điện thoại và 800.000 đồng và cặp tình nhân Lại Thanh Tùng cùng bạn gái là Mã Trang Loan bị cướp 1 xe máy Piagiô LX 125, 1 dây chuyền bạc 30 chỉ, 1 lắc bạc 10 chỉ, 1 nhẫn bạc có gắn đá xanh, 1 điện thoại di động cùng thẻ ATM và 300.000 đồng.

Đối tượng Nông Thế Mạnh, đối tượng Nguyễn Xuân Điền và các đối tượng trong vụ án.

Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần, tại đoạn đường ven biển khu đô thị Tân Lập, phường Cẩm Thuỷ liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp tài sản của các đôi trai gái đến đây tâm sự vào đêm khuya. Từ phương thức và thủ đoạn gây án, Cơ quan Công an nhận định bọn cướp là người sinh sống tại địa bàn Cẩm Phả. Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án đấu tranh. Trong đó huy động nhiều lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm điều tra, truy tìm thủ phạm. Trong quá trình rà soát, Ban chuyên án phát hiện 3 nhóm thanh niên có những điểm tương đồng với các đối tượng gây án. Khi cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp điều tra thì đầu tháng 6/2012 lại tiếp tục xảy ra 2 vụ cướp tại khu vực trên.

Quá trình thu thập tài liệu của 2 vụ cướp này với các vụ cướp trước đó, các trinh sát xác định đều do một nhóm đối tượng gây ra. Lãnh đạo Công an thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo thành lập một Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự tham gia chuyên án.

Ngày 22/6, trinh sát xác định nhóm của Nông Thế Mạnh, trú tại tổ 7, khu 2 phường Cẩm Thịnh chính là thủ phạm nên lập kế hoạch vây bắt. Đúng như nhận định, vào lúc 22h45’ ngày 23/6, Mạnh cùng 3 đối tượng tiếp tục đi “ăn đêm” như mọi hôm. Khi đang khống chế anh Mạc Minh Hoàng và chị Vũ Thị Thúy để cướp tài sản thì chúng bị các trinh sát bắt quả tang cùng phương tiện gây án là chiếc xe máy Airblade. Trong lúc hỗn loạn, đồng bọn của tên Mạnh là Nguyễn Tùng Linh, trú tại phường Cẩm Thịnh bỏ trốn nhưng đến gần sáng thì bị bắt. Qua đấu tranh, chúng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp tài sản.

Mở rộng điều tra, ngày 26/6, CATP Cẩm Phả bắt tiếp đồng bọn của Mạnh là Nguyễn Xuân Điền, Vũ Xuân Trường đều trú ở phường Cẩm Thịnh và Trần Đăng Ninh (kẻ tiêu thụ tài sản do nhóm của Mạnh cướp được).

Hiện cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đang hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả đã đến động viên, tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cẩm Phả vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Nguyễn Khánh
.
.
.