Băng "Chuyên dàn cảnh đụng xe để trộm" hầu tòa

Thứ Tư, 09/08/2006, 15:04
Phát hiện ra ông Nguyễn Văn Hát để nhiều tiền ở túi quần, bọn chúng dàn cảnh đụng xe để trộm và Lài móc được của ông Hát 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc cả bọn đang móc tiền của ông Hát thì lực lượng trinh sát tuần tra của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện đuổi theo bắt giữ.

Ngày 7/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản người đi đường gồm các tên: Trần Anh Tuấn (29 tuổi, ngụ tại phường 9, quận 4) bị truy tố về tội "Cướp tài sản và trộm cắp tài sản"; Nguyễn Thị Kim Lài (29 tuổi, ngụ tại An Phú, huyện Củ Chi); Phương Đức Ninh (31 tuổi, ngụ tại phường 11, quận 8); Nguyễn Văn Sang (34 tuổi, ngụ tại phường 13, quận 8); Hồ Hoàng Minh (24 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận 2); Cổ Thái Thanh (28 tuổi, ngụ tại Bà Điểm, Hóc Môn); Vương Thị Kim Dung (40 tuổi, ngụ tại phường 9, quận 4) bị truy tố về tội "Trộm cắp tài sản" ra xét xử.

Được biết, đây là băng nhóm cấu kết nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp để hoạt động phạm tội. Vụ cuối cùng băng này thực hiện vào ngày 27/6/2005, chúng đã dàn cảnh trộm được của ông Dương Văn Hiền 10 triệu đồng tại ngã ba đường Trường Chinh - Bình Giã.

Và cũng trong buổi sáng trên khi đến đường Lý Thường Kiệt - 3-2 thì cả bọn phát hiện ra ông Nguyễn Văn Hát để nhiều tiền ở túi quần, cũng bằng thủ đoạn trên, Lài móc được của ông Hát 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc cả bọn đang móc tiền của ông Hát thì lực lượng trinh sát tuần tra của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện đuổi theo bắt giữ được các tên Tuấn, Sang, Lài, Thanh, Dung. Minh và Ninh chạy thoát đến ngày 5/10/2005, Ninh ra đầu thú và ngày 25/1/2006, Minh bị bắt theo lệnh truy nã.

Qua truy xét thì băng nhóm của tên Tuấn chỉ trong vòng từ tháng 3/2005 đến tháng 6/2005 đã móc túi của người đi đường được 43 triệu đồng. Riêng tên Tuấn trước đó cũng đã có hành vi trộm cắp 1 xe gắn máy và cướp giật 20 triệu đồng của anh Phạm Minh Tâm.

HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 8 năm tù, Lài 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án cũ chưa thi hành, Lài phải nhận mức án 12 năm tù, còn lại các bị cáo khác bị phạt từ 30 đến 42 tháng tù

Việt Hồng
.
.
.