Bắn thử súng hơi trúng nhà hàng xóm

Thứ Tư, 06/04/2016, 19:07
Tự chế khẩu súng hơi bắn đạn bi sắt, Phong bắn thử vào “mục tiêu” là vỏ lon sữa chua treo trên dây điện. Đạn chệch hướng làm vỡ kính cường lực tầng 2 và trúng vào trán người hàng xóm.

Chiều 6-4, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ đối tượng sử dụng súng hơi bắn bi sắt vào nhà anh Lê Văn Cư, trú tổ 15B phường Hòa Thọ Đông khiến anh Cư bị thương tích ở trán, đồng thời gây vỡ kính cường lực khiến gia đình anh hoang mang, lo sợ. Đối tượng nêu trên được xác định là Trịnh Quốc Phong (35 tuổi, trú tổ 37 phường Hòa Thọ Đông, ở gần gia đình anh Cư.

Bước đầu, Phong khai nhận đã tự tìm hiểu và tự chế khẩu súng hơi bắn đạn bi sắt. Khoảng 12h30 đến 15h30 ngày 3-4, Phong sử dụng khẩu súng này bắn vào “mục tiêu” là vỏ lon sữa chua do Phong treo trên dây điện trước cửa nhà mình. Phong đã bắn hàng chục phát, trong đó có những phát chệch hướng bay vào nhà anh Cư gây bể tấm kính cường lực ở tầng 2 và trúng vào trán gia chủ.

Công an Hòa Thọ Đông đang lấy lời khai của Trịnh Quốc Phong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ đã xuống hiện trường khám nghiệm, thu giữ được nhiều viên bi sắt đường kính 6mm. Qua sang lọc, Công an phường Hòa Thọ Đông đã triệu tập Trịnh Quốc Phong lên làm việc và đã Phong thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng không chủ ý bắn vào nhà anh Cư.

Thân Lai
.
.
.