Bán "hàng trắng", 3 bị cáo bị phạt 22 năm tù

Thứ Năm, 24/12/2009, 15:11
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm hình sự chiều 21/12, TAND TP Nha Trang đã xử phạt bị cáo Lê Thị Thanh Tâm, 22 tuổi, trú ở thôn Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh nêu trên, hai bị cáo Nguyễn Quang Lộc, 40 tuổi, trú ở 38/11A Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang và Ngô Tấn Huy, 18 tuổi, trú ở thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh mức án 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu tháng 6/2009, ba đối tượng nêu trên đã nhiều lần mua ma tuý tổng hợp Methamphetamin (hàng đá), Ketamin (thuốc lắc) và heroin (hàng trắng) của Lê Thị Ngọc Mai, còn gọi là Linh hiện đang bị truy nã, Lê Đình Công, biệt danh là Ken - đã chết do bệnh và Huỳnh Văn Minh, 38 tuổi, trú ở 144/12B Ấp Chợ, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM để bán cho các con nghiện ở TP Nha Trang.

Sau nhiều ngày đêm truy bám, đến sáng 19/6, các trinh sát ở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) Công an Khánh Hòa đã vây bắt nhóm đối tượng này tại khách sạn Hằng Anh ở phố Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

Ngoài địa chỉ nêu trên, nhóm đối tượng này còn thuê phòng trọ tại một số khách sạn khác ở nội thành Nha Trang để cất giấu, phân chia "hàng trắng" thành liều nhỏ, bán cho nhiều con nghiện. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị xử phạt bổ sung từ 5 đến 10 triệu đồng

Phan Văn Lương
.
.
.