Bàn giao số lượng cực "khủng" ngà voi, sừng tê giác để tiêu hủy

Thứ Bảy, 12/11/2016, 16:01
Sáng 12-11, tại Chi cục dự trữ Nhà nước Hải An, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng) thực hiện bàn giao, tiếp nhận mẫu động vật nguy cấp, quý, hiếm để tiêu hủy.


Số tang vật được đựng trong 34 thùng tôn gồm: 2.183,8 kg ngà voi; 72,4 kg sừng tê giác; 1 bộ xương hổ lẫn xương sư tử; 3 bộ xương sọ gấu, 2 xương hàm gấu, 7 răng gấu, 95 móng tay gấu và 3 mật gấu khô.

Hội đồng tiêu hủy mẫu vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu từ buôn bán trái phép tại Việt Nam gồm đại diện các Bộ: NN&PTNT, Công an, Tài chính, Công thương; Cục Kiểm lâm và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật mở niêm phong nhà kho, kiểm đếm và giao nhận số hàng hóa bất hợp pháp trên. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm, bàn giao ngà voi.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiêu hủy các mẫu vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu do buôn bán trái pháp luật. 

Hội đồng tiêu hủy niêm phong các thùng đựng hiện vật và vận chuyển lên xe tải chuyên dụng về khu vực tiêu hủy. 

Được biết, số ngà voi và sừng tê giác này sẽ được nghiền nhỏ, đốt trong lò thành tro, sau đó chôn lấp.

Đ.H.
.
.
.