Bàn giao đối tượng người Trung Quốc phạm tội trốn sang Việt Nam đầu thú

Chủ Nhật, 10/01/2021, 07:25
Vương Vĩ tham gia ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hơn 100 triệu Nhân dân tệ (gần 350 tỷ đồng). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn sang Việt Nam.

Tối 9/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết , đơn vị vừa phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng truy nã Vương Vĩ (SN 1991; quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra của Công an Trung Quốc, từ năm 2019 đến năm 2020, Vương Vĩ là một trong 12 đối tượng tham gia ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hơn 100 triệu Nhân dân tệ (gần 350 tỷ đồng). Sau khi gây án, Vương Vĩ bỏ trốn sang Việt Nam.

Bàn giao đối tượng Vương Vĩ cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 15/12/2020, đối tượng đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 6/1/2021, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng Vương Vĩ cho Công an Trung Quốc.

Song Bình
.
.
.