Bán dâm tại quán cà phê

Thứ Ba, 19/11/2013, 09:46
Thấy 2 khách quen đòi mua dâm, chủ quán cà phê Hoa Sứ đã gọi hai gái mại dâm đến quán để bán dâm cho khách.

Ngày 17/11, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Mơ (54 tuổi, HKTT tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tạm trú tại phường 12, TP Vũng Tàu) về hành vi "chứa mại dâm".

Vào lúc 23h30' ngày 15/11, Công an phường 12, TP Vũng Tàu  tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Hoa Sứ 2 tại 159/19A, đường Đô Lương, phường 12, TP Vũng Tàu, do Nguyễn Thị Mơ làm chủ đã bắt quả tang 2 cặp trai gái đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh bước đầu thị Mơ khai nhận, buổi tối cùng ngày thị đang ở quán thì có 2 khách nam đến quán cà phê để mua dâm. Là khách quen của quán nên Mơ đã điện thoại cho một đối tượng tên Mai ở cảng Cát Lở, phường 11, TP Vũng Tàu điều hai gái mại dâm đến quán cà phê Hoa Sứ để bán dâm cho khách. Sau khi thỏa thuận giá cả, 2 khách mua dâm đưa cho thị Mơ 1.000.000đ, số tiền này sẽ được ăn chia giữa Mơ với gái bán dâm theo thỏa thuận.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Tuyết Anh
.
.
.