Làm rõ nhóm côn đồ xông vào shop thời trang chém gục người bán hàng

Thứ Năm, 11/05/2017, 16:45
Liên quan đến vụ côn đồ xông vào shop thời trang đập phá rồi chém gục người bán hàng, lực lượng Công an đã làm rõ thủ phạm.

Liên quan đến vụ các đối tượng cầm hung khí xông vào shop quần áo trên đường Lộ Tẻ (phường Tân Tạo A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) chém 2 người bị thương tối 7-5, ngày 11-5, Công an quận Bình Tân cho biết đã triệu tập 8 người liên quan đến vụ việc trên về trụ sở làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Camera ghi lại cảnh nhóm Vũ, Cương chém anh Chung trong shop quần áo

8 người được triệu tập trong đó có Nguyễn Thanh Trong (30 tuổi),  Phạm Thanh Vũ (29 tuổi), Nguyễn Phúc Nhân (28 tuổi), Trần Hoàng Cương (31 tuổi, cùng ngụ Bình Tân) cùng 4 đối tượng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên khai nhận, tối ngày 7-5, Vũ, Cương cùng 3 thanh niên đi dự tiệc sinh nhật. Trên đường từ bữa tiệc trở về,  Vũ  nhìn thấy Trong. Nhớ lại việc nhóm Trong từng đánh một người trong nhóm Vũ, Cương nên nhóm Vũ, Cương chặn xe Trong lại.

Bị chặn đường, bị đánh, Trong bỏ chạy vào trong shop quần áo của mình gần đó lấy 2 cây kiếm đưa cho 2 thanh niên trong shop chạy ra đuổi, đánh nhóm Vũ, Cương. Trong dùng kiếm chém trúng một thanh niên tên Dũng trong nhóm Vũ, Cương rồi bỏ về.

Dũng được đưa đi cấp cứu, riêng Vũ, Cương chạy về nhà lấy hung khí rồi cùng nhóm bạn của Dũng quay trở lại shop quần áo tìm Trong. Cả nhóm gần 10 đối tượng đi tìm Trong nhưng không gặp nên bỏ về. Trên đường đi về ngang qua shop quần áo trên đường Lộ Tẻ nhóm Vũ, Cương phát hiện anh  Nguyễn Văn Chung (29 tuổi, ngụ Bình Tân) đang dọn dẹp trong shop. 

Nhầm tưởng anh Chung là Trong, nhóm Vũ, Cương  hô to “nó kìa” rồi cầm hung khí xông vào chém anh Chung trọng thương. Sau khi biết chém nhầm người, nhóm đối tượng bỏ trốn. 

Anh Thư
.
.
.