Bản án thích đáng cho những kẻ côn đồ

Chủ Nhật, 25/11/2012, 13:50
TAND TP HCM ngày 23/11, xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Minh Hết (23 tuổi, ngụ Long An) tù chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”, Nguyễn Thế Tùng (20 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) tù chung thân về tội “giết người”. Liên quan trong vụ án, Nguyễn Ngọc Bảo (18 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cũng bị xử 18 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, đêm 9/11/2011, Hết, Tùng và Bảo đi uống bia tại quán bar VTD nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Tại đây do say rượu, Hết đi vào nhà vệ sinh nôn ói trúng vào người anh Hoàng Phi Long (cũng là khách của quán bar) nên hai bên có cự cãi qua lại với nhau. Sau đó anh Long ra ngoài uống bia với bạn. Chuyện chỉ có vậy nhưng Hết ra bàn ngồi rồi kêu đồng bọn đi “xử” anh Long.

Khi thấy anh Long ra ngoài nghe điện thoại, cả bọn đi theo, sau đó Hết và Tùng đã dùng cây gỗ đánh anh Long đến chết. Trước khi bỏ đi, Hết còn lấy điện thoại của anh Long bị rơi ra ngoài trong lúc bị đánh. Qua điều tra truy xét, gần 2 tháng sau Tùng và Bảo bị Công an bắt giữ. Riêng Hết đến ngày 11/4/2012 mới ra Công an đầu thú

H.A.
.
.
.