Bài học từ công tác đấu tranh triệt phá các nhóm cướp giật trên địa bàn Gia Lai

Chủ Nhật, 31/08/2014, 13:25
Trước thực trạng hàng loạt vụ cướp và cướp giật xảy ra trên địa bàn Gia Lai do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện, Thiếu tướng Trần Đình Thu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Đại tá Vũ Văn Lâu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhanh cuộc họp khẩn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Pleiku nhanh chóng vào cuộc để triệt phá. Hàng loạt biện pháp nghiệp vụ được các trinh sát Công an Gia Lai phối hợp triển khai nhanh để bủa vây các đối tượng gây án.

Khoảng 21h45 ngày 17/8, chị Sơn Ngọc Thanh Thanh ở 128A-Trần Nhật Duật, TP Pleiku, Gia Lai vừa đi xe máy về đến trước cổng nhà thì bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát, dùng dao khống chế ép ngã xe xuống mương nước bên đường. Chị Thanh hoảng hốt bỏ xe máy chạy thoát thân nên các tên cướp đã lấy xe tẩu thoát. Từ thông tin “nóng” trong đêm khuya, các trinh sát đã truy theo dấu vết tội phạm và phát hiện nơi cất giấu chiếc xe máy bọn cướp vừa cướp được mang BKS 81R4-5210.

Từ tang vật này, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ những đối tượng liên quan vụ án và tiến hành bắt giữ Trần Công Vinh (18 tuổi); Huỳnh Tấn Lợi (20 tuổi), cùng trú ở tổ 13, phường Yên Đổ, TP Pleiku, Gia Lai về hành vi cướp tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đức Minh (17 tuổi), trú thôn 4, xã Biển Hồ, TP Pleiku và Phan Đức Nguyên Trương (17 tuổi), trú phường Yên Đổ, TP Pleiku cùng về hành vi cướp tài sản. Sau 2 ngày hay tin các đối tượng trong nhóm cướp bị bắt, Phạm Trung Kỳ (18 tuổi), trú ở phường Yên Đổ, TP Pleiku cũng đã ra đầu thú.

Một tên cướp vừa bị Công an Gia Lai bắt giữ.

Qua điều tra nhóm cướp này cho thấy các đối tượng chuyên dùng các loại hung khí “nóng” để khống chế, đe dọa cướp tài sản của những người đi đường, chủ yếu là phụ nữ đi xe môtô vào ban đêm trên địa bàn TP Pleiku. Bước đầu chúng khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản của phụ nữ đi đường về khuya, chủ yếu là tiền, điện thoại di động, nữ trang, bóp, đồng hồ đeo tay, xe máy... Hiện tại, cơ quan Công an đã thu hồi 2 chiếc xe máy, 4 điện thoại di động và một số tài sản có giá trị khác...

Giữa tháng 8/2014, một “mẻ lưới” khác cũng được các trinh sát Công an TP Pleiku bất ngờ bủa vây các đối tượng cướp giật vào lúc 0h30 tại khu vực bên bờ suối Hội Phú, TP Pleiku. Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an TP Pleiku cho biết, mặc dù bị các đối tượng nghiện ma túy chống trả quyết liệt nhưng các trinh sát vẫn dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm đến cùng. Có trinh sát bị vật ngã bên bờ suối, bị thương nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước.

Trong nhóm đối tượng bị bắt giữ lần này đáng chú ý có Nguyễn Hoàn Vũ, thường gọi là “Xệ”, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP Pleiku. “Xệ” năm nay mới 20 tuổi nhưng đã đắm chìm trong nghiện ngập ma túy và chủ mưu nhiều vụ cướp giật. Các đối tượng khác trong nhóm cướp giật này còn có Lê Nguyên Minh (26 tuổi) và Đoàn Anh Tuấn (20 tuổi) cùng nghiện ma túy nặng. Bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 3 đến 8/2014, bọn chúng đã thực hiện gần 70 vụ cướp giật trên địa bàn Gia Lai, tài sản chủ yếu là dây chuyền, túi xách, tiền, các loại nữ trang...

Trung tá Hoàng Văn Huân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an Gia Lai đã điều tra làm rõ hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản; riêng Công an TP Pleiku đã triệt phá 15 vụ cướp và cướp giật, bắt xử lý 23 đối tượng liên quan...

Từ thực tiễn đấu tranh tội phạm cướp và cướp giật trên địa bàn Gia Lai trong thời gian vừa qua, Thiếu tướng Trần Đình Thu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Cảnh sát khu vực tăng cường công tác nắm tình hình, nắm chắc địa bàn, đối tượng ở cơ sở từng khu dân cư để kịp thời làm công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật nói riêng. Đặc biệt là tập trung nắm chắc và có biện pháp quản lý, giám sát các đối tượng nghiện ma túy ở cộng đồng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác cai nghiện tại cộng đồng, tránh trường hợp “thả nổi” đối tượng nghiện ma túy lang thang hiện nay ở các địa phương. Chọn địa bàn làm điểm về công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng và xóa bỏ tội phạm, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tiên tiến để áp dụng trên phạm vi rộng

Ngọc Như
.
.
.