Bác kháng cáo của vợ chồng bị cáo Trần Vũ Hải

Thứ Bảy, 22/02/2020, 08:23
Kết thúc phiên tòa hình sự phúc thẩm sau 5 ngày xét xử, sáng 21-2, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Trần Vũ Hải  (SN 1962, trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Trưởng Văn phòng luật sư (LS) Trần Vũ Hải (Đoàn LS TP Hà Nội) và vợ là Ngô Tuyết Phương (SN 1963) Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội; giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang ngày 15-11-2019.


Theo đó, bị cáo Hải và vợ cùng bị xử phạt mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội trốn thuế, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Bị cáo Trần Vũ Hải và các đồng phạm tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1972), chủ DNTN Hạnh Xuân (TP Nha Trang) mua căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang với giá 11,3 tỷ đồng, nhưng nhờ người em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm (SN 1982, trú ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đứng tên chủ sở hữu.

Ngày 28-6-2016, LS Hải cùng vợ đến TP Nha Trang gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh để thỏa thuận mua bán nhà đất nêu trên với giá hơn 16,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng chuyển nhượng lập tại một văn phòng công chứng ở Nha Trang ngày 10-8-2016 chỉ thể hiện giá mua bán 1,8 tỉ đồng, tạo điều kiện cho bên bán trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.          

Hữu Toàn
.
.
.