Ba thương lái nợ trên 1,3 tỉ đồng tiền mua lúa của dân

Thứ Ba, 09/06/2020, 09:22
Theo UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đã chỉ đạo các tổ hòa giải mời 3 thương lái đến làm việc nhưng họ cứ hẹn mà không thực hiện trả nợ cho người dân.


Ngày 9/6, nguồn tin của PV cho biết, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa có văn bản yêu cầu Công an huyện phối hợp với Thanh tra, Phòng Tư pháp huyện và UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, tiến hành kiểm tra, xác minh việc 3 thương lái nợ 52 người dân trên 1,3 tỉ đồng tiền mua lúa. 

Theo đó, 3 thương lái là ông Nguyễn Mười Hai; ông Bùi Quốc Giang và ông ông Hồ Thanh Hoàng (cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời).

Cụ thể vào tháng 1/2019 ông Hai đặt cọc mua lúa của 34 người dân trong xã với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng đã trả 560 triệu đồng, nợ 862 triệu đồng. Tháng 9/2019 ông Giang đặt cọc mua lúa của 10 người dân với số tiền 582 triệu đồng đã trả 380 triệu đồng, nợ 201 triệu đồng. 

Tháng 1/2020 ông Hoàng đặt cọc mua lúa của 8 người dân với tổng số tiền 367 triệu đồng, đã trả 130 triệu đồng, nợ 237 triệu đồng. 

Theo báo cáo của UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, xã đã chỉ đạo các tổ hòa giải mời 3 thương lái trên đến làm việc nhưng cả 3 cứ hẹn mà không thực hiện trả nợ cho người dân.

Hiện có 10 trường hợp kiện ông Hai ra tòa và đang yêu cầu thi hành án, số còn lại đang khởi kiện, yêu cầu hòa giải. Tuy nhiên, theo UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, hiện ông Hai không có điều kiện thi hành án. 

Còn ông Hoàng thường xuyên lánh mặt, nên có 4 trường hợp khởi kiện ra tòa án huyện nhưng không được thụ lý vì không có hợp đồng giao kết mua bán lúa.

Đối với trường hợp của ông Giang còn nợ mua lúa 10 người dân, đã có 1 trường hợp khởi kiện ra tòa đang thụ lý; 4 trường hợp gửi đơn đến tổ hòa giải đã được hòa giải nhưng ông Giang trả nợ nhỏ giọt…

Văn Đức
.
.
.