Bắt hai kẻ vô cớ chém người

Thứ Tư, 06/04/2016, 10:33
Cho rằng Hiếu là người đã từng đánh mình, nên Nhân rủ Đức đến tiệm internet lấy hai cây mác cất giấu ở đó rồi bất ngờ ập vào quán nước mía chém Hiếu cùng hai người bạn của Hiếu bị thương nặng.

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích đối với Lê Thành Đức, 17 tuổi, trú ở 125 ô 25 Nguyễn Phi Khanh, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Liên quan vụ án này, trước đó Ngô Thành Nhân, 19 tuổi, trú ở 64/54 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.

Thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Đức.

Theo kết quả điều tra cho thấy, tối ngày 8-3 Ngô Thành Nhân tình cờ nhìn thấy Mai Xuân Hiếu, 19 tuổi, trú ở khu Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang cùng một số bạn bè ngồi trong quán nước mía ở khu Ba Làng bên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa.

Cho rằng Hiếu là người đã từng đánh mình, nên Ngô Thành Nhân rủ Lê Thành Đức đến tiệm internet Nina ở đường Quảng Đức, phường Vĩnh Hòa để lấy hai cây mác do bọn chúng cất giấu ở đó, rồi bất ngờ ập vào quán nước mía chém Mai Xuân Hiếu cùng hai người bạn là Nguyễn Ngọc Hoàng, 20 tuổi và Nguyễn Hoàng Vũ, 21 tuổi - cùng trú ở khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước.

Bị thương nặng nên ba nạn nhân phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị dài ngày, với tỷ lệ thương tích từ 8 đến 12%.

Bị can Nguyễn Thành Đức sau khi bị bắt tạm giam.

Sau khi gây án, Đức và Nhân lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, trong khi nạn nhân không hề biết lai lịch hung thủ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Nha Trang đã lật tẩy hành tung hai kẻ chém người với tính chất côn đồ.

Hữu Toàn
.
.
.