Bà lão 68 tuổi cùng 145kg mì chính không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 05/01/2017, 18:54
Ngày 5-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 50kg mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5-1, tại đường Kho Gạo, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác của Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng PA65 Công an TP. Hà Nội kiểm tra, phát hiện bà Lê Thị Gắng (68 tuổi), trú xóm Kho Gạo, thôn Từ Dương, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội có hành vi chở 2 bao tải bằng xe đạp, bên trong chưa 50 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bà Lê Thị Gắng cùng các dụng cụ đóng gói mì chính.

Tổ công tác đã mời bà Gắng về Công an xã Tô Hiệu làm việc. Tại cơ quan Công an, bà Gắng khai nhận, 50 gói mì chính trên là do bà làm ra, đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

Tiếp tục khám xét nhà bà Gắng ở xóm Kho Gạo, lực lượng chức năng thu giữ thêm 57 gói mì chính loại 1kg, 10 gói mì chính loại 454g và 25kg mì chính chưa ra thành phẩm (tổng trọng lượng số mì chính thu giữ hơn 145kg). 

Bà Gắng cân, đóng gói mì chính thành những gói nhỏ.

Bà Gắng khai, đã mua những bao mì chính cân loại 25kg, sau đó mua các bao bì của hãng Ajinomoto về đóng thành những gói nhỏ để tiêu thụ.

Công an quận Đống Đa đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

A.Quỳnh
.
.
.