Ba kẻ "phá Công ty, cướp tài sản" ra đầu thú

Thứ Năm, 24/07/2008, 15:29
Diễn tiến mới sau vụ ẩu đả đông người, cướp tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc đóng trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là 3 đối tượng ra đầu thú.
>> Xông vào phá Công ty, cướp tài sản

Thượng tá Đỗ Văn Dư -Phó trưởng Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã xác nhận thông tin trên. Các đối tượng sớm nhận ra lỗi lầm đó là: Đặng Văn Vương, Đỗ Xuân Hạnh và Trịnh Xuân Phong cùng trú tại thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo.

Trong vụ ẩu đả đông người xảy ra ngày 3/7, các đối tượng này cùng một số trường hợp khác đã có hành vi xô cửa, đánh bảo vệ và cán bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc, sau đó cướp đi nhiều tài sản trị giá trên 32 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Văn Lâm đã có đủ bằng chứng khởi tố các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản, và đang làm rõ những vấn đề còn lại của vụ án.

Nằm trong vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Văn Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Hải, Nguyễn Quang Hiệu và Trịnh Xuân Dương về hành vi cướp tài sản, thu hồi tang vật vụ án

PV
.
.
.