Ba giờ phá 3 vụ án ma túy, thu 6 bánh heroin

Chủ Nhật, 04/11/2012, 22:28
Trong sương đêm lạnh giá, nhiều tổ công tác thuộc các lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã ém quân tại các địa điểm trên cung đường thuộc địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La để ngăn chặn những chuyến “hàng trắng, kẹo hồng” về xuôi.

Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, với sự mưu trí, quả cảm của các trinh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt 3 vụ vận chuyển ma túy, tạm giữ 6 đối tượng; thu giữ 6 bánh heroin; 1,38kg ma túy đá và 1.600 viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình đấu tranh, ngày 2/11, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giăng lưới giữa đêm sương lạnh giá 

Các trinh sát cho biết, cuối tháng 10, đầu tháng 11, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm của huyện Mộc Châu, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy đồng loạt ra quân với phương châm bí mật, bất ngờ, thận trọng, chắc chắn, hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác phối hợp gồm các đơn vị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47); Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67); Công an huyện Mộc Châu làm chủ công, cùng một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh được thành lập nhằm huy động lực lượng tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy hoạt động trên địa bàn, sớm giải quyết, ổn định tình hình về ma túy tại địa bàn huyện Mộc Châu.

Các đối tượng trong vụ án.

Chiều 1/11, tổ công tác thuộc các đơn vị: Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC47 và PC67 Công an tỉnh Sơn La dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phùng Tiến Triển, Trưởng Công an huyện Mộc Châu và Thượng tá Bế Thế Quyết, Phó trưởng Phòng PC67 Công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại huyện Mộc Châu để triển khai phương án đón bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy di chuyển qua địa bàn. Địa điểm được tổ công tác lựa chọn làm nơi ém quân là Km150 trên QL6 thuộc xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu.

Bất chấp đợt mưa rét do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường, các trinh sát vẫn kiên trì bám tuyến và động viên nhau bằng lương khô kèm nước lọc, không một ai rời vị trí vì đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để “ôm hàng, vượt tuyến”. Khi kim đồng hồ trên tay Thượng tá Bế Thế Quyết chỉ qua con số 23h, cũng là lúc từ xa tổ công tác phát hiện ánh đèn pha của chiếc xe 4 chỗ chạy theo hướng Sơn La – Hà Nội đang đến gần điểm ém quân.

Theo kế hoạch, tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, chiếc xe taxi BKS 29Y-111.31 từ từ giảm tốc độ... nhưng bất ngờ lại tăng ga đột ngột lách qua tổ công tác chạy về phía Hà Nội. Do phán đoán chính xác tình hình, ngay lập tức tổ công tác đón lõng phía trước đã khống chế buộc chiếc xe phải dừng lại. Các trinh sát nhanh chóng áp sát chiếc xe, vô hiệu hóa những người có mặt trên xe.

Bước đầu khám xe, tổ công tác phát hiện một lượng lớn ma túy gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 700 gam; 1.380 gam ma túy dạng đá; 1.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Các đối tượng khai nhận là Nguyễn Trung Phong, 28 tuổi, trú tại phường Thịnh Đản, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Khai thác nóng đối tượng, tổ công tác bắt giữ  Phùng Văn Quang, 47 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu là đồng phạm của Phong.

Quyết không để tội phạm lọt lưới

Sau khi đón bắt thành công hai đối tượng và thu giữ một lượng lớn ma túy, trong khi đang bộn bề với việc khai thác, mở rộng vụ án nhưng các tổ công tác vẫn phân chia lực lượng, tiếp tục nhiệm vụ của mình, chờ “cất mẻ lưới” tiếp theo. Lúc này đã hơn 1h30 sáng 2/11.

Khi chiếc xe khách KBS 26B-000.35 chạy tuyến đêm Sơn La - Thái Nguyên từ từ dừng lại theo hiệu lệnh của tổ CSGT, trên xe phần nhiều hành khách đang ngủ. Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 2 người có biểu hiện bất thường, trong đó 1 người khi thấy lực lượng Công an lên xe đã vờ ngủ hất đổ túi hành lý ở cạnh ra chỗ khác.

Quá trình phân loại hành khách, khám xét các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm, 43 tuổi, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Lê Hồng Long, 47 tuổi, trú tại huyện Tân Lập, tỉnh Thái Nguyên; thu giữ 2 bánh heroin trọng lượng 1,4kg. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Minh Thảo, 53 tuổi, trú tại tiểu khu 3/2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Bước đầu, đối tượng Thảo khai nhận, do có mối quan hệ từ trước, sau khi đến Mộc Châu, Thắm và Long đã nhờ Thảo tìm mua ma túy với số tiền hơn 600 triệu đồng, xong việc, Long được trả 10 triệu đồng. Chưa đầy 20 phút sau, vào lúc 2h sáng 2/11, cũng tại Km 150, trên QL6, tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hương, 39 tuổi, trú tại Thôn Thượng, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đang vận chuyển trái phép 67,23 gam heroin trên xe khách chạy tuyến Sơn La – Hà Nội.

Ngay sau khi các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công các vụ án vận chuyển ma túy trên địa bàn, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Mộc Châu đã kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời giao nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Huy Thắng - Anh Hiếu
.
.
.