Kết thúc xét xử giai đoạn 2 vụ án ma túy lớn liên quan đến đường dây của Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm:

Ba bị cáo bị tuyên phạt án chung thân

Thứ Ba, 04/08/2009, 13:57
Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử giai đoạn 2 vụ án ma túy lớn liên quan đến đường dây của các bị án Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm, chiều 2/8, phiên tòa đã kết thúc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở kết luận: Hoàng Minh Tuấn tham gia mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 28 bánh (tương đương 9.800 gam heroin). Nguyễn Tiến Thái tham gia mua bán trái phép 10 bánh heroin (tương đương 3.500 gam heroin).

Vũ Đức Vinh tham gia mua bán trái phép 9 bánh heroin (tương đương 3.150 gam heroin). Nguyễn Văn Tuấn tham gia mua bán trái phép 9 bánh heroin (tương đương 3.150 gam heroin). VKSND TP Hà Nội đã truy tố cả 4 bị cáo ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong vụ án này, do còn một số đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm tách hồ sơ để điều tra làm rõ và xử lý sau. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn, Thái và Vinh mức án chung thân. Bị án Nguyễn Văn Tuấn được Tòa xác định là có công trong việc tố giác tội phạm nên chỉ bị phạt 20 năm tù

Nguyễn Phương
.
.
.