Ẩu đả khiến một người chết, 3 đối tượng lãnh án hơn 14 năm tù

Thứ Bảy, 21/09/2013, 13:55
Ngày 20/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại huyện Hướng Hóa, xét xử sơ thẩm vụ án ẩu đả làm một người chết xảy ra trên địa bàn xã Thanh, huyện Hướng Hóa.

Theo cáo trạng, đêm 23/2/2013, Hồ Văn Phai (38 tuổi, trú bản 9, xã Thanh) trên đường đi ăn cưới về, đến trước nhà Hồ Văn Lưới (24 tuổi, trú xã Thanh) dừng xe máy để tiểu tiện, đồng thời trước lúc rời khỏi địa điểm đã liên tục nẹt pô xe. Lưới và bố của mình đã ra nhắc nhở Phai, nhưng Phai đã cự cãi. Chưa dừng lại ở đó, Phai về nhà gọi thêm người đến nghênh chiến, trong đó có em trai của Phai là Hồ Văn Lai (37 tuổi).

Hai bên đánh nhau, hậu quả Phai bị người nhà của Lưới, trong đó có Hồ Văn Đang đánh tử vong tại chỗ. Còn Lưới bị Lai dùng rựa chém thương tích 23%.

HĐXX đã tuyên phạt Lưới 7 năm tù, Đang 6 năm tù cùng về tội “Giết người”; Lai 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”

Thanh Bình
.
.
.