Án tử hình cho kẻ làm công giết chủ

Thứ Tư, 18/02/2009, 14:35
Nghe bạn nói ông Lĩnh muốn đuổi việc mình, Phước đến xưởng gỗ gặp ông chủ rồi dùng gỗ, búa đánh ông Lĩnh đến chết. Phước lục túi nạn nhân lấy bóp, xe môtô cùng chiếc điện thoại di động rồi cẩn thận khóa cổng xưởng và chạy xe đi.

Ngày 17/2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Phước (Phước Lầy, 37 tuổi, ngụ thị trấn Yên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) can tội giết người, cướp tài sản do bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

HDXX công nhận bản án sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương xử ngày 6/11/2008 có hiệu lực, theo đó Tòa tuyên phạt Phước mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h30' ngày 17/9/2008, Phước đến quán ông Sáu Đen ở xã Tân Thành, huyện Tân Uyên (Bình Dương) uống rượu thì gặp bạn làm chung xưởng là Nguyễn Văn Sang. Tại đây, Phước nghe Sang thông báo: "Mày muốn đi đâu thì đi chứ ông Lĩnh không chứa".

Nghe vậy nên khoảng 14h cùng ngày, Phước đi đến xưởng gỗ Thế Kỷ Mới do ông Nguyễn Văn Lĩnh quản lý, dùng gỗ, búa đánh ông Lĩnh cho đến khi thấy nạn nhân nằm im. Phước lục túi nạn nhân lấy bóp, xe môtô cùng chiếc điện thoại di động của ông Lĩnh rồi cẩn thận khóa cổng xưởng và chạy xe đi.

Ngày 21/9/2008, Phước bị bắt

A,Huy
.
.
.