Án tử hình cho kẻ giết nhân viên bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ)

Thứ Hai, 28/04/2008, 17:10
Ngày 25/4, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Thống (20 tuổi, ngụ ở KV Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn) án tử hình về tội "Giết người". Đồng phạm với Thống là Võ Tấn Lợi (17 tuổi, ngụ ở KV Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn) bị tuyên 8 năm tù giam cũng về tội "Giết người".

Vào tối 19/12/2007, anh Phạm Văn Tư (24 tuổi) là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tây Đô, hợp đồng bảo vệ cho Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn đang đứng trước nhà trọ thuộc khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn thì bị Thống và Lợi hành hung, sau đó dùng dao đâm anh Tư một nhát rồi bỏ trốn.

Anh Tư bị đâm vào lưng, làm thủng phổi, chết trên đường đi cấp cứu. Sau một thời gian truy xét, lực lượng Công an đã bắt được Thống và Lợi.

Được biết, do Thống, Lợi và một số thanh niên tại địa phương có mâu thuẫn với tổ bảo vệ do Tư làm tổ trưởng nên đã bàn nhau phải trả thù tổ bảo vệ trên

Đức Văn
.
.
.