Án tử hình cho kẻ giết người tình phóng hỏa phi tang

Thứ Tư, 26/09/2012, 11:55
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận 6 đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Sỹ (39 tuổi; ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, mặc dù đã có vợ chồng nhưng Sỹ và chị P.Q.T. vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2009. Sáng 12/8/2011, Sỹ nhận được thoại của T. đến đến phòng trọ của người tình thuê tại số 79/1/32 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 để nói chuyện.

Tại đây, chị T. cho Sỹ biết có bạn trai mới, dẫn đến hai bên cãi cọ nhau. Bị chị T. ném chiếc bông tai Sỹ tặng vào mình rồi lao vào dùng tay cào vào mặt, Sỹ tức giận dùng khăn xiết cổ người tình cho đến chết.

Sau đó, Sỹ đặt T. nằm trên nệm rồi lấy quần áo chồng lên bật lửa đốt, rồi tẩu thoát. Nghe mùi cháy khét từ nhà chị T., người dân xung quanh liền phá cửa phòng dập lửa thì phát hiện chị T. đã chết.

Tối cùng ngày, Sỹ đến Công an quận 6 đầu thú

H.A.
.
.
.