Án tử hình cho kẻ dìm người xuống giếng

Thứ Ba, 25/11/2008, 09:34

TAND TP Hà Nội vừa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Lưu Quang Mạnh, trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội về hành vi giết người.

20h ngày 1/1, sau khi ăn uống ở nhà người quen, Mạnh đèo một người bạn khác về nhà. Trên đường đi, Mạnh tránh một xe máy đi ngược chiều trên đường làng do anh Bùi Văn Quỹ, quê ở Nam Định điều khiển. Thấy Mạnh có mùi rượu và nói ra những lời lẽ tục tĩu với mình, anh Quỹ bỏ đi. Mạnh đã đuổi kịp rồi tấn công anh Quỹ, đồng thời ép anh Quỹ về trụ sở UBND xã Mỹ Đình giải quyết.

Đến giếng nước trong thôn, anh Quỹ giằng co với Mạnh nên bị ngã xuống giếng. Thấy anh Quỹ chới với dưới nước, Mạnh bám vào dây xích hàng rào bao quanh giếng và đạp mạnh vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân chìm hẳn mới dừng lại.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới đạo đức xã hội, gây nên sự phẫn nộ trong dư luận, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất

Nguyễn Hưng
.
.
.