Án tù chung thân cho kẻ giết người vì ghen

Thứ Tư, 09/06/2010, 18:40
Ngày 8/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người vì ghen xảy ra trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bị cáo là Nguyễn Văn Thọ, 62 tuổi, ở huyện Từ Liêm.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do cuộc sống không hạnh phúc nên cách đây hơn 3 năm, vợ của Thọ là chị Nguyễn Thị Tuyến đã bỏ ra nước ngoài làm ăn sinh sống. 

Thọ cho rằng, anh Hoàng Văn Tòng, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của gia đình mình. Khoảng 14h30' ngày 16/9/2009, anh Tòng gọi điện rủ Thọ đi uống bia. Do đã có chủ ý sẵn nên khi đi, Thọ đã mang theo dao nhọn. Gặp anh Tòng tại nhà anh Nguyễn Văn Quảng, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thọ dùng dao đâm 11 nhát vào người anh Tòng khiến anh Tòng tử vong tại chỗ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thọ án tù chung thân về tội giết người

Nguyễn Hưng
.
.
.