Án mạng từ mâu thuẫn mua bán đất rừng

Thứ Sáu, 20/07/2018, 11:09

Tối ngày 19-7, Ung Thanh An (36 tuổi, trú thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) đã đến Công an TX An Nhơn đầu thú về hành vi giết người.


Trước đó, lúc 14h ngày 19-7 nhớ lại việc mâu thuẫn với một người dân khi mua đất rừng nên Ung Thanh An đã giấu con dao Thái Lan trong người và rủ Phạm Văn Ngưỡng cùng một người khác trú tại địa phương vào làng Canh Tiến (xã Canh Liên, Vân Canh, Bình Định).

Đối tượng Ung Thanh An

Tại đây, An đã gặp ông Hà Văn Chín (50 tuổi, trú thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân). Giữa ông Chín và An đã từng xảy ra mâu thuẫn khi hỏi mua đất rừng trồng keo của một người dân tên Ôm ở làng Canh Tiến.

Theo người dân kể lại, An hỏi mua khoảnh đất rừng trồng keo giá 40 triệu nhưng sau đó ông Ôm bán cho ông Chín 60 triệu nên 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Vì vậy khi gặp nhau, nhớ lại chuyện cũ An đã đánh ông Chín rồi 2 bên xông vào đánh nhau. An rút con dao thủ sẵn trong người đâm ông Chín bị thương nặng và chết trên đường đưa qua hồ Núi Một đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Ung Thanh An được người nhà đưa đến Công an TX An Nhơn đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vân Canh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.

Tấn Tài – HS
.
.
.