Án mạng lúc 0h

Thứ Hai, 24/05/2010, 10:58
"Giáp mặt" ở quán phở lúc 0h, hai nhóm thanh niên vốn có mâu thuẫn từ trước đã cự cãi rồi xảy ra xô xát. Hậu quả một thanh niên thiệt mạng.

Khoảng 20h ngày 21/5, Nguyễn Ngọc Pháp, 27 tuổi và em trai Nguyễn Ngọc Đức, 24 tuổi, cùng trú tại Phú Thành, thị trấn Phú Long, tỉnh Bình Thuận và 2 bạn gái tên Trang và Hiền đi xuống TP Phan Thiết uống cà phê.

Đến lúc 0h ngày 22/5, Pháp và Đức cùng Trang, Hiền về tới thị trấn Phú Long và vào quán ăn phở thì gặp Nguyễn Vương Bảo; Phạm Khắc Thủy, 26 tuổi, ở Phú Thịnh đang ngồi.

Do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Vương Bảo nên Pháp đến chỗ Bảo và Thủy để hỏi tại sao Bảo đòi đánh mình, rồi dùng đũa trên bàn ăn đâm vào lưng Bảo. Bảo liền bỏ chạy về nhà gần đó rủ thêm đồng bọn cầm theo mã tấu, gậy gộc để đánh trả 2 anh em Pháp và Đức. Lúc này, anh em Nguyễn Ngọc Pháp cũng đã chuẩn bị sẵn hung khí.

Khi nhóm của Nguyễn Vương Bảo kéo đến, Bảo cầm mã tấu xuông vào đuổi chém Pháp thì bị Pháp dùng dao lê đâm nhiều nhát, còn Đức dùng mã tấu chém khiến Bảo gục ngã.

Sau đó, Nguyễn Vương Bảo được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Gây án xong, Pháp và Đức về nhà, vứt bỏ hung khí rồi bỏ trốn vào TP HCM.

Sau hơn 15 giờ lẩn trốn và được gia đình tác động, Pháp đã đầu thú tại Công an Hàm Thuận Bắc. Còn với Nguyễn Ngọc Đức Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra và truy bắt

Tiến Công
.
.
.