Án mạng chỉ vì mâu thuẫn 350.000đ

Thứ Ba, 31/12/2019, 10:43

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Chúc (SN 1964, trú ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.


Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 14-12, ông Bùi Văn Năm (SN 1958, ngụ ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) kêu con ruột là Bùi Văn Hóa (SN 1982) chở bao gạo 50kg đến nhà bán cho bà Chúc với giá 350.000đ. 

Khi đến nhà của bà Chúc, Hóa cùng với chồng bà Chúc khiêng bao gạo vào nhà, xong Hóa ra xe ngồi chờ lấy tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Chúc.

Bà Chúc tưởng Hóa bán 2 bao gạo nên đưa cho chồng 700.000đ để trả cho Hóa, Hóa không kiểm tra lại tiền mà bỏ tiền vào túi quần rồi chạy xe về nhà.

Đến khoảng 16h cùng ngày, phát hiện chỉ có 1 bao gạo, bà Chúc cùng con trai là Diệp Thời Đạt (SN 1988) đến gặp Hóa đòi tiền thừa 350.000đ. Tuy nhiên, Hóa nói không có đưa thừa và không đồng ý trả lại, hai bên xảy xô xát.

Trong lúc xô xát, bà Chúc té ngã xuống lề đường và nhặt lấy khúc cây gỗ. Lúc này, bà Chúc đi đến chỗ của ông Năm đang đứng, đánh trúng vào đầu của ông Năm từ phía sau 1 cái, làm ông Năm té ngã bất tỉnh. 

Ông Năm được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Năm tử vong do bị chấn thương sọ não.


Trần Lĩnh - Phạm Giang
.
.
.