“Ăn hàng” dịp lễ, hối lộ “Hiệp sỹ” vẫn không thoát tội

Thứ Ba, 04/09/2012, 16:54
Vào lúc 14h ngày 3/9, các “Hiệp sỹ” phường Phú Hòa gồm Nguyễn Thanh Hải, Phạm Anh Thường, Huỳnh Minh Thắng và Phạm Tấn Thành đang tuần tra các đối tượng rải đinh trên đường Đại lộ Bình Dương thì phát hiện 1 đối tượng đi xe gắn máy ôm 1 đầu CPU.

Ngay lập tức, các anh tổ chức truy đuổi khoảng 2km thì bắt giữ đối tượng cùng tang vật gồm 3 ĐTDĐ, 1 giấy xe gắn máy BKS 53P9-7985 mang tên Lê Thanh Thiên Hương (50 tuổi), 1giấy CMND tên Dương Thị Thu Dân (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Trên đường đưa đối tượng về Công an thị xã Thuận An, đối tượng đòi điện thoại về nhà đem 10 triệu đồng để hối lộ các “Hiệp sỹ” nhưng các anh không đồng ý.

Đối tượng cùng tang vật bị “Hiệp sỹ” bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Ân Thạch Cường (19 tuổi, ngụ KP 4, thị trấn Bá Thước, Thanh Hoá), đã trộm tài sản trên tại quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và thực hiện nhiều “phi vụ” khác tại tỉnh Bình Dương rồi tiêu thụ tại khu vực ngã tư 550 (thị xã Dĩ An)

Đức Mừng
.
.
.