Án chung thân dành cho gã Việt kiều cầm đầu băng cướp tiệm vàng

Thứ Bảy, 05/01/2013, 11:22
Ngày 2 đến 4/1, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với băng nhóm đã gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại thị trấn Chợ Lầu, tỉnh Bình Thuận, khiến dư luận xôn xao.
>> Điều tra làm rõ 2 vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

Các bị cáo gồm: Nguyễn Phước Hải (36 tuổi, trú tại phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh); Mark Joseph Nguyen (37 tuổi, thường gọi là Khánh, quốc tịch Mỹ, đối tượng bị Interpol truy nã); Nguyễn Bảo Quốc (35 tuổi, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Bùi Trung Kiên (28 tuổi, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu); Huỳnh Quốc Thái (25 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Trương Minh Toàn (48 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) đã bị Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố về các tội như: cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2011, Mark Joseph Nguyen rủ Nguyễn Phước Hải tìm mua súng, đi cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh để lấy tiền mở nhà hàng và tiêu xài. Khoảng 18h50' ngày 2/6/2011, Hải, Mark Joseph, Kiên đã dùng súng điện, tuýp sắt khống chế, uy hiếp và cướp 7,2 lượng vàng tại tiệm vàng Hoàng Kim, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Sau đó, cả bọn lên xe ôtô chạy ra khu vực rừng tràm ở xóm 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, nơi cất giấu chiếc xe ôtô Innova. Trên đường bỏ chạy, Hải đã rải 2 bàn chông đinh để ngăn cản sự truy cản của quần chúng nhân dân. Đến chỗ xe Innova, Hải đã đổ xăng đốt ôtô Nissan gây án và công cụ gây án rồi sử dụng xe Innova quay về TP Hồ Chí Minh. Hải và Toàn đem bán được 167.000.000 đồng chia nhau.

Đến ngày 14/12/2011, Hải, Mark Joseph tiếp tục lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng tại Bình Thuận và rủ Thái, Quốc và Toàn cùng tham gia. Nhưng khi ý định cướp tiệm vàng Kim Hồng ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam bất thành, tên Toàn đã bỏ về TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, Hải, Mark Joseph, Thái và Quốc đã dùng súng điện, búa, bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm vàng, khống chế, uy hiếp và cướp đi gần 32 lượng vàng các loại tại tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Trên đường tháo chạy, tên Mark Joseph đã điều khiển xe ôtô tông chết ông Nguyễn Năm, 51 tuổi, trú thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Sau đó, các đối tượng gồm: Hải, Mark Joseph, Quốc, Thái, Kiên, Toàn đã lần lượt bị bắt giữ và được gia đình đưa ra đầu thú.

Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Hải và Mark Joseph Nguyen; Huỳnh Quốc Thái chịu mức án 19 năm tù, Nguyễn Bảo Quốc mức án 18 năm tù, Bùi Trung Kiên và Trương Minh Toàn lần lượt chịu mức án 9 năm và 3 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần cho các bị hại theo quy định của pháp luật. Riêng chiếc xe Innova mà các đối tượng thuê để làm phương tiện gây án đã bị một số người dân quá khích đốt cháy gây thiệt hại gần 500 triệu đồng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận sẽ ra quyết định khởi tố một vụ án khác để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

Khánh Băng
.
.
.