Án chung thân cho kẻ giết vợ

Thứ Hai, 17/05/2010, 09:01
Với bản tính hung hăng và ghen tuông mù quáng, Trương Minh Luân đã ra tay giết vợ một cách hết sức dã man. Với tội ác này, phiên tòa sơ thẩm của tỉnh Cà Mau mới đây đã tuyên phạt y bản án chung thân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, Trương Minh Luân (47 tuổi) sống như vợ chồng với Phạm Thị Lời từ năm 2005 tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau. Trước đó, Luân đã có vợ nhưng ly dị. Bà Phạm Thị Lời cũng đã có 5 người con và cũng ly dị chồng.

Sau một thời gian sống chung, đôi vợ chồng "rổ rá cạp lại" này nảy sinh nhiều bất hòa do Phạm Thị Lời thường xuyên uống rượu cùng nhiều người đàn ông trong xóm.

Ngày 15/8/2009, khi Luân đi chơi ở huyện Trần Văn Thời về, phát hiện bà Lời đang nhậu tại nhà cùng hai người đàn ông khác là Triệu Văn Minh và Hồ Thanh Tường. Nổi giận, Luân xông vào đánh bà Lời dẫn đến tử vong

M. Tâm
.
.
.