Án chung thân cho kẻ cho vay lãi, bắn chết người

Thứ Ba, 23/04/2013, 20:00
Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Trương Anh Nam, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội bị phạt tù chung thân về tội giết người.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Quỳnh, Lều Mạnh Tuân và Nguyễn Hữu Mừng, đều trú tại Hà Nội bị phạt từ 9-18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân là anh Lê Văn Bính, ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo cáo trạng, Trương Anh Nam cho người cùng thôn tên là Nguyễn Hữu Nam vay lãi 215 triệu đồng. Một tháng sau, Trương Anh Nam đòi tiền nhưng Nguyễn Hữu Nam không có khả năng trả. Tuy nhiên, người thân của Nguyễn Hữu Nam đã đến nhận nợ và trả trước 175 triệu đồng.

Tháng 8/2012, trong lần tình cờ gặp nhau tại quán ăn, Trương Anh Nam đánh Nguyễn Hữu Nam và đòi số tiền còn nợ. Thấy em bị đánh, Nguyễn Hữu Quỳnh là anh của Nguyễn Hữu Nam gọi điện thoại cho Trương Anh Nam hẹn gặp nhau. Trong lúc gặp nhau, Trương Anh Nam cầm súng bắn chết một người trong nhóm của Quỳnh, sau đó bị bắt giữ

Nguyễn Hưng
.
.
.