“Ăn bay” trên đường phố gây chết người

Thứ Ba, 13/09/2016, 06:56
Sau cú giật mạnh của nhóm cướp, chị Đăng trượt ngã xuống đường và vong do chấn thương sọ não…

Ngày 12-9, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can Bùi Quang Khôi (26 tuổi, trú thôn Lập Định, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm); Nguyễn Đức Anh (15 tuổi, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) và Lê Minh Duy (16 tuổi, trú khu phố Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP Nha Trang) về tội cướp giật tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 136 BLHS, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bị can Bùi Quang Khôi -  kẻ cầm đầu nhóm “ăn bay”.

Kết quả điều tra cho thấy, đêm 19-5-2016, 3 đối tượng trên cùng Lê Trương Gia Huy (trú phường Phước Hải, TP Nha Trang) rủ nhau chơi game tại tiệm internet Zen ở đường Vân Đồn, phường Phước Hòa. Đến sáng hôm sau, hết tiền nên cả nhóm chở nhau trên 2 xe máy lòng vòng trên một số tuyến đường ở Nha Trang để giở chiêu “ăn bay”, kiếm tiền ném vào các cuộc chơi game và tiêu xài.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, khi các đối tượng đang “săn hàng” ở đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện chị Nguyễn Minh Đăng (32 tuổi, trú tổ 13 khu Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa) đang điều khiển xe máy có mang túi xách. Ngay sau đó, Anh tăng tốc xe máy ép sát để Huy ngồi phía sau giật túi xách của chị Đăng. Cú giật mạnh khiến xe máy chị Đăng chao đảo, nạn nhân trượt ngã xuống đường.

Cùng lúc này, một người đàn ông đi xe máy phát hiện vụ việc nên hô hoán và truy đuổi, nhưng Khôi điều khiển xe máy chở Duy cản trở, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát về hướng xã Vĩnh Lương. Được biết, trong túi xách của chị Đăng có 1,8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 3 thẻ tín dụng và một số giấy tờ.

Mặc dù chị Đăng đã được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng 2 ngày sau nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang tung ra nhiều mũi trinh sát ráo riết truy nóng và đã bắt giữ nhóm “ăn bay” táo tợn nêu trên vào ngày 27-5.

Được biết, trong 4 đối tượng gây án, Khôi từng bị TAND TP Nha Trang xử phạt 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Tại thời điểm gây án, Huy chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đưa vào Trường giáo dưỡng từ ngày 14-7-2016.

Hữu Toàn
.
.
.