Kẻ cướp đi nhờ xe lãnh 8 năm tù giam

Thứ Hai, 28/12/2015, 15:48
Ngày 28-12, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt mức án 8 năm tù giam đối với bị cáo Đinh Đăng Khoa (18 tuổi, quê Bình Thuận) về tội cướp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, lúc 14h30’ ngày 27-7, Khoa giấu dao  trong người rồi đến khu vực hầm đá thuộc khu phố Tân Hòa (phường Đông Hòa) để tìm người đi đường cướp tài sản.

Đến đoạn đường trước cổng Cty Tân Tân (KP Nội Hóa 1, phường Bình An), Khoa phát hiện chị Lưu Thị Mỹ Hạnh (22 tuổi) chạy xe máy mang BKS: 86B5 – 135.76 nên giả vờ xin đi nhờ xe .

Bị cáo Khoa tại phiên tòa.

Chị hạnh chở Khoa đến đoạn đường vắng, bất ngờ bị Khoa kề dao vào ngực và nói “cướp đây”. Chị Hạnh nói không có tiền và tấp xe vào lề đường tri hô . Khoa liền đẩy chị Hạnh xuống đường cướp xe tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Hoài Thảo đang lưu thông trên đường cùng người dân bắt giữ Khoa giao Công an.

Đức Mừng
.
.
.