8 năm trốn truy nã dưới vỏ bọc “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

Thứ Sáu, 18/12/2015, 17:35
Ngày 18- 12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã di lý Nguyễn Văn Giáp (44 tuổi, quê Bắc Ninh, đối tượng bị cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy) từ Đắk Nông về Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Nguyễn Văn Giáp tham gia  đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy  với khối lượng lớn tại các tỉnh miền Bắc và bị Cơ quan điều tra Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt. Tuy nhiên, trong khi các đồng bọn lần lược bị bắt giữ, thì Giáp đã bỏ trốn sang Campuchia và bị Cơ quan điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Nguyễn Văn Giáp tại cơ quan công an.

Năm 2008, Giáp từ Campuchia về Việt Nam, rồi lên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Nông làm ăn sinh sống. Tại đây, Giáp lấy tên khác là Tống Văn Nam, rồi cưới vợ, sinh sống dưới vỏ bọc một "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" và tiếp tục hành vi buôn bán sử dụng hàng đá.

Ngày 17- 12, khi Giáp đang ở trong căn biệt phủ của mình tại khu vực rãy càfe thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang khiến hắn không kịp trở tay.

Bá Hiển
.
.
.