70 tuổi còn trộm đồ cổ

Thứ Tư, 01/04/2009, 15:27
Bùi Tiến Lạc (70 tuổi) đi xe máy dẫn đường cho 2 thanh niên nữa lẻn vào đền lấy trộm đồ cổ. Bị phát hiện, đồng bọn của Lạc đã nhanh chân tẩu thoát.

1h30' ngày 30/3, người dân xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh phát hiện một ông già mang theo nhiều đồ thờ cúng từ khu vực miếu làng Yên Thái đi ra nên đã mời đến trụ sở Công an xã.

Tại đây, ông già khai nhận là Bùi Tiến Lạc, 70 tuổi, trú  tại xóm 2, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh đã lén vào đền lấy được 7 cây đèn cầy bằng đồng, 2 lọ độc bình bằng sứ và 1 lư hương bằng đồng.

Bùi Tiến Lạc khai nhận, tối 29/3, sau khi ăn cơm tối có một thanh niên tên là Luận, nhà ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến rủ đi trộm đồ cổ. Cùng đi với Luận còn có một thanh niên nữa. Ông Lạc đi xe máy dẫn đường, còn hai thanh niên đi ôtô theo sau.

Khi đi đến miếu xã Thái Yên, chúng dừng xe ôtô ngoài đường lớn nhằm tránh bị phát hiện rồi vào trộm cắp số tài sản trên. Khi phát hiện, đồng bọn của Lạc đã nhanh chóng chạy ra xe ôtô tẩu thoát.

Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng bỏ trốn

V. Hùng
.
.
.