7 năm tù cho đầu nậu ngoại buôn hàng “sung sướng”

Thứ Năm, 31/01/2008, 15:20
Qua khám xét nơi giấu hàng của Yao Xui Yan, cơ quan chức năng đã thu được 75 hộp (mỗi hộp 30 viên) Viagra giả, hơn 10.500 vỉ Viagra (mỗi vỉ 4 viên) và gần 3.000 dụng cụ thủ dâm các loại...

Sáng 30/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Yao Xui Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc): 5 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và 2 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm. Tổng cộng hình phạt bị cáo Yan phải chấp hành là 7 năm tù giam.

Theo lời khai của Yao Xui Yan tại phiên tòa, năm 2004 Yan cùng chồng là Cheng Tian Kun từ Trung Quốc sang Việt Nam thuê nhà ở quận 5, TP Hồ Chí Minh để buôn bán máy tính, đồng hồ. Do buôn buôn bán mặt hàng này không có lời nên khoảng tháng 10/2005, vợ chồng Yan chuyển sang buôn bán thuốc Đông Nam dược, thuốc kích dục và dụng cụ thủ dâm.

Yan và chồng lấy hàng của một đối tượng người Trung Quốc, sau đó nhờ tên này đóng gói, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc qua biên giới phía Bắc Việt Nam. Sau đó Kun tổ chức vận chuyển bằng xe ôtô vào TP Hồ Chí Minh và thuê kho cất giữ trên đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Từ đây, Yan đem hàng đến các tiệm thuốc tây trong thành phố để chào bán.

Theo đó, thuốc Viagra, Cialis Yan chỉ bán với giá 9.000 đồng/vỉ; thuốc kích dục hộp (8 lọ nhỏ) giá 30.000 đồng, Viagra hộp bán với giá 100.000 đồng/hộp (30 viên). Yan khai nhận, sở dĩ giá thành các loại thuốc này rẻ như thế vì toàn bộ số lượng lớn thuốc trên đều là giả.

Ngoài giao sỉ thuốc kích dục và dụng cụ thủ dâm cho các nhà thuốc, vợ chồng Yan còn đi bán dạo cho những người ngồi uống cà phê ở địa bàn các quận 5, quận 10.

Buôn bán trong một thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng nào phát hiện, đến ngày 6/6/2007, qua nguồn tin của quần chúng, Công an quận 5 tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao nhận tân dược, Đông Nam dược không rõ nguồn gốc giữa Yan với Đỗ Đức Chiến, đồng thời tạm giữ một thùng và ba lô có chứa thuốc các loại không hóa đơn, chứng từ, xuất xứ Trung Quốc.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật tại một địa chỉ trên đường Ngô Quyền, quận 5.

Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu được 75 hộp (mỗi hộp 30 viên) Viagra giả, hơn 10.500 vỉ Viagra (mỗi vỉ 4 viên) và gần 3.000 dụng cụ thủ dâm các loại. Tổng giá trị lô hàng bị bắt khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam

A.Huy
.
.
.