7 điểm tiêu thụ mỳ chính giả, thu giữ 750kg và 20 tấn hàng nhập lậu

Thứ Ba, 12/01/2016, 14:43
Sáng 12-1, Trung tá Giáp Thành Trung, Đội trưởng Đội chống hàng giả, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày 11 và 12 -1, đơn vị này đã phối hợp với Phòng bảo vệ chính trị 2, Công an TP Hà Nội phát hiện Phạm Văn Lập (50 tuổi, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang vận chuyển 2 bao tải rứa trên xe máy, có dấu hiệu nghi vấn.


Kiểm tra hành chính 2 bao tải của Lập, tổ công tác phát hiện 105 gói mỳ chính nhãn hiệu Ajinomto và 100 gói mỳ chính nhãn hiệu Miwon, tổng trọng lượng khoảng 50 kg. Tại thời điềm kiểm tra, thu giữ, số mỳ chính nêu trên còn có đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam. Đại diện đơn vị này khẳng định, toàn bộ số mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto của Lập vận chuyển là hàng giả, không phải do Công ty sản xuất, phân phối trên thị trường.

Phòng cảnh sát kinh tế thu giữ số hàng lậu.

Mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi của Lập, thu giữ hàng trăm gói mỳ chính, mang nhãn hiệu nêu trên, cùng hàng trăm gói bột giặt, mang nhãn hiệu OMO- SURF thành phẩm; hơn 500 kg bột ngọt Trung Quốc sản xuất; 4000 vỏ bao bì, nhãn hiệu mỳ chính Ajinomoto, Miwon và bột giặt Omo cùng nhiều phương tiện, công cụ sản xuất hàng giả như máy dán nhiệt, cân đĩa, máy đóng hạn sử dụng...

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận trong thời gian vừa qua đã sản xuất mỳ chính giả  bán cho 7 điểm, tại một số huyện ngoại thành của TP Hà Nội. Từ lời khai của Lập, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám khẩn cấp 5 điểm tiêu thụ mỳ chính giả của đối tượng Lập gồm: Cửa hàng tạp hóa  của Trần Thị Luân ( thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); cửa hàng tạp hóa Trung Giang của Nguyễn Viết Trung; cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Tháp (cùng ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội); cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Hoa và cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Tuyết (ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Tổng số mỳ chính giả, cơ quan Công an thu giữ tại 5 điểm tiêu thụ trên 470 gói, khoảng 700 kg mỳ chính giả thành phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lập về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

* Cùng thời điểm này, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 17, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, tiến hành kiểm tra hành chính tại kho, bãi cửa khẩu càng Phà Đen (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai).

Phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra số mỳ chính giả thu giữ

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 37C-127... do lái xe Trần Văn Quang (30 tuổi, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) và xe ô tô BKS 37 C-129 do lái xe Lê Trung Kiên (trú tại TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang tập kết hàng lậu. 

Vào thời điểm kiểm tra, trên mỗi xe có khoảng 10 tấn hàng hóa bao gồm vải, quần áo, đồ chơi... Lời khai ban đầu của lái xe Kiên và Quang cho biết, số hàng hóa nêu trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, lái xe vận chuyển thuê theo sự chỉ đạo của chủ hàng. Vụ việc tiếp tục được xác minh, làm rõ.

M. Khoa- X. Mai
.
.
.