6 năm tù cho thợ điện gây cháy công ty thiệt hại trên 114 tỷ đồng

Thứ Sáu, 06/11/2020, 10:26

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại do cháy gây ra là trên 114 tỉ đồng. 


Chiều 4/11, sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã tuyên án vụ cháy tại Công ty CP May Nhà Bè - Sóc Trăng (NBS).

Trước đó, ngày 29/10, TAND TP. Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Trần Việt Thắng (ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. 

Bị cáo Thắng tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Sóc Trăng,  giữa tháng 11-2019, Trần Việt Thắng cùng với Lê Thanh Sang (cùng là thợ điện của công ty), nhận thấy các chân khung sắt dùng đỡ quạt làm mát trên nóc nhà xưởng có dấu hiệu rỉ sét nên Thắng cùng Sang đề xuất với Lâm Thanh Vũ là thợ máy, kiêm Tổ trưởng Tổ cơ điện của Công ty NBS tiến hành bảo trì hệ thống khung đỡ quạt. 

Đề xuất  được lãnh đạo công ty thống nhất và cho phép thực hiện vào ngày cuối tuần để tránh ảnh hưởng công nhân làm việc. 

Đến 7h30 ngày 24/11/2019, Vũ, Thắng, Sang, Huỳnh Thế Bảo, Lê Thanh Tâm và Huỳnh Quốc An là thành viên của Tổ cơ điện cùng nhau thực hiện công việc. Thắng đảm nhiệm hàn các đoạn sắt chữ V vào chân khung đỡ. Ngoài ra, nếu có vị trí hàn nào mà Thắng không hàn tới thì nhờ Bảo chấm hàn giúp (do Bảo biết sử dụng máy hàn). 

Hiện trường vụ cháy Công ty may Nhà Bè Sóc Trăng vào ngày 24/11/2019. 

Sau khi chấm hàn gia cố xong chân khung quạt thứ 5 xong, Thắng dời máy hàn qua quạt thứ 6, kẹp dây điện (cực âm) máy hàn lên khung quạt xong thì thấy có khói bốc lên bên hông quạt thứ 6. 

Biết bị cháy nên Thắng dùng chai nước suối mang theo đổ vào chỗ đang bốc khói để dập lửa nhưng không được nên tri hô. Mặc dù tích cực chữa cháy tại chỗ, nhưng ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn và lan hết nhà xưởng khoảng 10.000 m2…

Cũng theo bản cáo trạng của Viện KSND TP Sóc Trăng, trên cơ sở kết quả điều tra và căn cứ các quy định của pháp luật về PCCC, xác định hành vi hàn điện không đảm bảo an toàn về phòng cháy của Thắng dẫn đến vụ cháy tại Công ty may Nhà Bè –Sóc Trăng. 

Theo kết luận định giá tài sản số 584 ngày 25/2/2020, tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại do cháy gây ra là trên 114 tỉ đồng. Sau thời gian nghị án, chiều 4/11, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Trần Việt Thắng 6 năm tù về vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Như CAND Online đã thông tin, lúc 10h45 ngày 24/11/2019, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty NBS. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng đã huy động trên 100 CBCS cùng 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. 

Ngoài ra, Phòng CSCĐ Công an tỉnh cùng Công an TP Sóc Trăng, lực lượng dân quân tự vệ cũng có mặt đảm bảo ANTT tại hiện trường.

Văn Đức - C.X
.
.
.