6 năm tù cho học sinh đâm chết bạn

Thứ Ba, 31/08/2010, 16:13
Ngày 30/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Duẩn (18 tuổi, ngụ TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), nguyên học sinh Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, quận Bình Thạnh, mức án 6 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, trong lúc chơi đùa tại sân trường do cãi nhau nên Nguyễn Anh Vinh, 15 tuổi đánh Duẩn. Vụ việc được thầy dạy thể dục của trường phát hiện kịp thời nên can ngăn và giảng hòa.

Tưởng đã êm xuôi nhưng chiều 4/2, sau khi tan học, Vinh cùng 4, 5 người bạn hẹn gặp Duẩn. Trên đường đi ra gặp Vinh, thấy nhóm người này quá đông, sợ bị đánh nên Duẩn vòng ra phía sau quán nước gần đó lấy con dao bỏ vào túi quần.

Tại điểm hẹn, bất ngờ Vinh lao đến dùng tay kẹp cổ, đánh vào đầu và mặt Duẩn tới tấp. Duẩn liền rút dao đâm một nhát vào dưới xương đòn bên phải người Vinh.  Được đưa đi cấp cứu nhưng Vinh đã chết tại bệnh viện

H.Anh
.
.
.