6 năm tù cho đối tượng cướp tài sản

Thứ Ba, 08/11/2016, 15:40
Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Tô Trọng Thọ, 18 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Cần Đước, huyện  Cần Đước, tỉnh Long An 6 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 2h, ngày 9-4-2016, Thọ đi ngang Trường mẫu giáo thị trấn Cần Đước, thuộc khu 4, thị trấn Cần Đước thì nghe tiếng gà gáy. Thọ nảy sinh ý định trộm gà bán lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này leo qua hàng rào lưới B40 vào khuôn viên trường, đi xung quanh tìm nhưng không thấy gà. Thọ đi vào hành lang các phòng học nhưng các phòng đều khóa, riêng phòng học lớp lá 5 thì không khóa.

Tô Trọng Thọ tại phiên tòa phúc thẩm.

Thọ nhìn vào trong cửa sổ thấy cô giáo Trần T.T, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang nằm ngủ nên Thọ đi vào lục trong các học tủ nhưng không thấy tài sản. Sau đó, Thọ nảy sinh ý định khống chế chị T để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lúc chị T thức dậy đi ra ngoài, Thọ khống chế Chị T, trói tay, bịt miệng và cướp tài sản gồm: 1 điện thoại di động, bông tai, nhẫn vàng trị giá gần 10 triệu đồng và tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị T, Thọ đem số vàng trên bán lấy tiền dẫn bạn bè đi ăn uống; cho tiền bạn; chuộc xe mà Thọ mượn của bạn cầm trước đó và đi chơi game bắn cá.

Chị T sau khi bị cướp tài sản đến trình báo Công an Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Sau vài giờ điều tra, Thọ thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

T. Phượng
.
.
.