57 năm tù cho 3 kẻ hiếp dâm trẻ em

Thứ Năm, 23/11/2006, 08:58

Đêm 13/5/2006, sau khi ăn nhậu cùng một nhóm bạn trong đó có cháu Đinh Ngọc D.,14 tuổi, Quang, Thanh và Kiên đã dùng vũ lực ép buộc và thực hiện hành vi đồi bại với cháu D. tại khu nhà 17 tầng Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội).

Sáng 22/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Đức Thanh, 23 tuổi, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, nhân viên bảo vệ; Nguyễn Trung Kiên, 22 tuổi, trú ở phố Thịnh Quang, quận Đống Đa và Nguyễn Văn Quang (tức Cảnh, 21 tuổi).

Cả 3 đối tượng bị VKSND truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án: Lê Đức Thanh, 20 năm tù giam; Nguyễn Trung Kiên, 20 năm tù giam và Nguyễn Văn Quang (tức Cảnh) 17 năm tù giam.

Theo kết quả điều tra vụ án: Khoảng 17h ngày 3/5/2006, cháu Đinh Ngọc D., 14 tuổi, ở phố Kim Hoa, quận Đống Đa bỏ nhà đi chơi với cháu Nguyễn Thị T., 15 tuổi, ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm cùng 5 đối tượng khác.

Hằng ngày, nhóm bạn trên đến quán Internet lên mạng nói chuyện với nhau. Buổi tối, các đối tượng ngủ tại khu vực làng sinh viên Hacinco, ở Nhân Chính. Tại đây cả bọn quen biết Lê Đức Thanh, nhân viên bảo vệ khu nhà đang xây dựng, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Trung Kiên bán cà phê cạnh đó...

Tối 12/5/2006, Lê Đức Thanh mời cả bọn đi ăn uống. Trong lúc ăn uống, Thanh, Kiên, Quang đã "ngắm" cháu Đinh Ngọc D., sau đó bàn bạc với nhau. Đến khoảng 1h ngày 13/5/2006, Quang làm nhiệm vụ cảnh giới giúp sức cho Thanh và Kiên dùng vũ lực ép buộc cháu D. và đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Đinh Ngọc D. tại khu nhà 17 tầng Hacinco...

Minh Khoa
.
.
.