56 nam, nữ tụ tập trong căn nhà thuê để sử dụng ma túy

Thứ Hai, 17/08/2020, 17:32

Cùng với việc trưng cầu giám định ma túy từng trường hợp, giám định tang vật thu thập được, đến chiều ngày 17/8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang tiếp tục xác minh, phân loại để điều tra và xử lý nhóm đối tượng tụ tập trong một căn hộ để sử dụng ma túy, giữa lúc cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Từ nguồn tin của người dân và công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, vào hồi 0h30’ sáng ngày 16/8, một tổ công tác phối hợp giữa Đội CSĐT tội phạm ma túy, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát trật tự - cơ động Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào căn hộ 94-TT4-K98 phố Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP Nha Trang để kiểm tra hành chính. 

Một số đối tượng trong số 56 nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy đã bị cơ quan công an phát hiện

Tại đó, Công an bắt quả tang 56 đối tượng, gồm 39 nam, 17 nữ có dấu hiệu “phê” ma túy đang nhảy múa trên nền nhạc rock với âm thanh dội xập xình trong 5 căn phòng tại căn hộ nêu trên. 

Kiểm tra hiện trường, Công an thu giữ nhiều viên nén với các màu sắc khác nhau cùng một số túi ni-lon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng được nghi vấn là ma túy tổng hợp và ma túy đá. 

Ngoài dàn âm thanh, các căn phòng đều được lắp đặt hiệu ứng đèn màu được sử dụng tại các vũ trường, quán bar kinh doanh chuyên nghiệp.

Công an đã tạm giữ hành chính 56 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy nêu trên cùng với tang vật nghi vấn ma túy, gần 60 điện thoại di động, hơn 100 triệu tiền Việt, 10 xe máy, 5 bộ loa âm thanh, 5 dàn đèn màu.

Công an TP Nhà Trang cũng đã tạm giữ 2 đối tượng có mặt tại tầng trệt căn hộ là Đường Quốc Thuận (SN 1994), trú ở khu phố Phú Thạnh, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa – người được giao quản lý, trông coi căn hộ và đối tượng thuê phòng tổ chức kinh doanh dịch vụ là Trần Anh Tuấn (SN 1993), trú ở 27 đường 2-4, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.


Hữu Toàn
.
.
.