5 sà lan “trăm tấn” khai thác cát trái phép

Thứ Hai, 05/01/2015, 21:06
Khoảng 22h ngày 4/1, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở TNMT bắt quả tang 5 sà lan có tải trọng khoảng 200 tấn/sà lan, đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Quá trình tuần tra trên sông Tiền, khi đến thủy phận thuộc xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), lực lượng phát hiện 5 sà lan mang các biển số: VL 14243H (do Nguyễn Đức Hòa, 34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển; sà lan TG 12377 ( do Hồ Văn Trung, 40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển; sà lan BT 3365 (do Nguyễn Văn Vinh, 27 tuổi) điều khiển hút được khoảng 40 m3 cát; sà lan BT 5886 (do Nguyễn Lưu Giáng, 27 tuổi) và sà lan không biển số (do ông Lâm Văn Nhanh, 39 tuổi, cả 3 cùng ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển, đã hút cát khoảng 80 m³ cát.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 5 phương tiên này và những người có mặt trên sà lan đều không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện chờ xử lý theo quy định.
Các phương tiện bị tạm giữ.
Văn Vĩnh
.
.
.