47 phương tiện đua xe trái phép bị tạm giữ

Thứ Hai, 14/03/2011, 17:52
Khi các đối tượng đang mải mê biểu diễn trên đường đua thì bất ngờ lực lượng Công an xuất hiện. Thấy động, hàng trăm "quái xế" ùa xuống đường nẹt pô, rồ ga tháo chạy... Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng siết vòng vây, hàng loạt "quái xế" bị lập biên bản.

Đêm 12, rạng sáng 13/3, Ban chỉ huy Công an quận 4 đã trực tiếp chỉ đạo một lực lượng đông đảo gồm CSGT-PƯN quận 4, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát ma túy, dân quân, dân phòng của 4 phường triển khai các biện pháp phòng chống đua xe.

Khoảng 0h ngày 13/3, gần 1.000 "yêng hùng" từ các nơi đổ dồn về tuyến đường Tôn Thất Thuyết. Sau khi nẹt pô, bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng, các loại phương tiện này dàn chật cứng hai bên đường Tôn Thất Thuyết để xem biểu diễn. Từng tốp từ 2-4 "quái xế" bắt cặp so kè nhau trên đoạn đường đua dài hơn 1km. Những pha rạp người nằm dài trên xe, bốc đầu đều được thực hiện trên 100km/h. Lúc này hơn 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng phối hợp đã ém sẵn tại các khu vực nóng cùng với barie giấu kín.

Khi các đối tượng đang mải mê biểu diễn thì bất ngờ lực lượng xuất hiện. Hàng loạt thanh barie được kéo ra vây kín khu vực cầu Tân Thuận. Thấy động, hàng trăm "quái xế" ùa xuống đường nẹt pô, rồ ga tháo chạy.

Khi thấy các tuyến đường chính bị chặn, các nhóm "quái xế" len vào các con hẻm giấu xe và ẩn nấp. Một số nhóm khác cố phá vòng vây thoát ra theo đường nội bộ cảng Sài Gòn để ra đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội bỏ chạy. Một số nhóm quay ngược ra đường Tôn Thất Thuyết để tháo chạy ra cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 5) hoặc lên cầu Kênh Tẻ thoát về hướng quận 7. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng siết vòng vây, hàng loạt "quái xế" bị lập biên bản. 

Trung tá Trần Viết Cường - Đội trưởng Đội CSGT-PƯN - Công an quận 4 cho biết, trong đêm 12 rạng sáng 13/3, lực lượng phối hợp đã lập biên bản xử lý 68 trường hợp với các lỗi lạng lách, đánh võng, pô nổ to, lưu thông thành đoàn… tạm giữ 47 phương tiện

Nghinh Phong
.
.
.